Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khẩn trương tìm nguyên nhân cá chết

Thứ hai, 25/04/2016 07:37

* Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, không loại trừ bất kì ai

(Cadn.com.vn) - Ngày 24- 4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã về kiểm tra tình hình và chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả sau “cơn bão” cá chết tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đi cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ TN&MT. Về phía địa phương có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm hỏi, động viên hộ gia đình anh Nguyễn Khắc Bắc
tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh.

Tại thôn Tây Hà, xã Kỳ Hà, TX Kỳ Anh, Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên các hộ nuôi trồng như gia đình anh Nguyễn Quang Sâm và gia đình anh Nguyễn Khắc Bắc. Báo cáo với Phó Thủ tướng, anh Nguyễn Khắc Bắc cho hay, ngày 6- 4, vào thời điểm 12 giờ đêm, anh cho cá ăn vẫn thấy bình thường nhưng chỉ mấy tiếng sau, cá bắt đầu nổi lên hàng loạt, đến sáng thì trong lồng không còn con nào sống. Theo anh Bắc, tình trạng cá chết chỉ xảy ra trong thời gian khoảng 2 ngày. Cách nay 10 ngày, anh đã thử thả cá mua được của người dân đánh ngoài tự nhiên, đến nay, tất cả số cá anh mua được đều không có con nào bị chết. Anh Nguyễn Quang Sâm cho hay, vụ cá chết vừa qua, hộ anh thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chân thành chia sẻ với mất mát với bà con ngư dân, động viên bà con bình tĩnh, lắng nghe các khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra hoạt động nuôi tôm ở Cty nuôi tôm công nghiệp Grobest tại xã Kỳ Phương, TX Kỳ Anh. Tại đây, theo báo cáo của chủ nuôi tôm, trước đó, khi lấy nước từ biển vào, chỉ 2 giờ sau thì toàn bộ tôm trong 2 ao nuôi chết sạch. Tổng thiệt hại là 8 tấn. Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ kỹ thuật cần xem xét lại nguồn nước xem đã hết độc chưa, nếu được thì tiếp tục sản xuất kinh doanh.

Tại buổi làm việc, nhiều câu hỏi được các phóng viên đặt ra như: Bao giờ mới tìm ra căn nguyên vụ việc, có hay không dự án Formosa xả thải gây ra sự cố trên? Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho hay, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là yêu cầu tìm và làm rõ nguyên nhân, hết sức thận trọng, khoa học nhưng phải nhanh. Ai vi phạm luật bảo vệ môi trường, vi phạm những vấn đề ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ ai hết.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, tổng thiệt hại của Hà Tĩnh ước tính khoảng 2.100 kg cá, tôm, ngao; cá tự nhiên chết dạt vào bờ ước khoảng 15 tấn. Hiện tại, nếu thực hiện theo Chính sách 142 của Chính phủ thì tổng thiệt hại theo chính sách ước hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, thực tế thiệt hại lớn hơn rất nhiều, nhất là ngư dân khai thác vùng lộng vì người dân quay lưng lại với cá. Ngoài ra, hoạt động du lịch, dịch vụ cũng bị ngưng trệ. Vì vậy, tỉnh rất mong Chính phủ có chính sách riêng hỗ trợ cho ngư dân ven biển Bắc Trung Bộ trong sự việc này.

Cũng tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân và Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, cùng các ngành liên quan về tình trạng cá chết hàng loạt trong thời gian qua, Phó Thủ tướng đã đề nghị 2 Bộ khẩn trương điều tra làm rõ để tìm ra nguyên nhân. Song song đó, điều trước mắt là Bộ NN&PTNT phải có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương, phổ biến cho bà con ngư dân tiếp tục sản xuất, ổn định lại đời sống. Phải nhanh chóng khắc phục tình trạng cá chết và đảm bảo sớm ổn định tinh thần cho các hộ sản xuất, nuôi trồng cũng như là bà con ngư dân trong việc đánh bắt hải sản để ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ TN&MT phải chủ động phối hợp các cơ quan hữu quan như Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ NN&PTNT, cùng các cơ quan, những chuyên gia khoa học, thậm chí là các nhà khoa học quốc tế để đánh giá được nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết ở một vùng biển rộng như thời gian vừa qua. Theo đó, phải sớm có kết luận cuối cùng. “Kết luận một cách nhanh nhất nhưng trên cơ sở khoa học và thận trọng. Nếu nguyên nhân mà do các tổ chức, cá nhân gây ra thì phải có biện pháp xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật, không loại trừ bất kỳ ai” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT phải phối hợp UBND các tỉnh thống kê thiệt hại do cá chết gây ra. Từ đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ cho người dân. Yêu cầu UBND các tỉnh chủ động thăm hỏi, hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại, khó khăn. Đặc biệt là những hộ chính sách, hộ nghèo để họ có cuộc sống ổn định và sớm khắc phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, yêu cầu UBND các tỉnh trên cả nước tập trung để kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân về điều kiện đảm bảo thực hiện luật để đảm bảo môi trường. Đặc biệt là những nơi ô nhiễm nguồn nước như sông, biển và không khí. Yêu cầu lắp đặt hệ thống quan trắc để kiểm soát một cách chặt chẽ, khách quan và nối mạng với hệ thống này để các cơ quan quản lý nhà nước chủ động kiểm soát nhằm phát hiện những đơn vị vi phạm. Cùng với đó, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc kiểm tra, thanh tra để bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp phải tự khai báo những vi phạm và có hướng để khắc phục. “Việc này là việc rất bình thường ở các nước phát triển. Làm được như vậy, chúng ta mới khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định.

X.S